Quốc hội hoàn thành chương trình phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã mang tiếng nói của cử tri, nhân dân đến nghị trường một cách thẳng thắn, phong phú, sắc sảo, trí tuệ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã mang tiếng nói của cử tri, nhân dân đến nghị trường một cách thẳng thắn, phong phú, sắc sảo, trí tuệ.
Về việc kiểm soát "giá nhà lên, xuống," Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh Chính phủ sẽ có giải pháp để "không có đầu cơ, trục lợi giá nhà, đất" khi sáp nhập tỉnh, thành.
Sáng 20/6, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, sau đó Thủ tướng Chính phủ báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Thủ tướng cho biết, trong tháng 10, kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, vượt trội hơn tháng 9; tính chung 10 tháng kết quả đạt được tốt hơn so với cùng kỳ năm 2023 trên hầu hết các lĩnh vực.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tháng 6/2025 sẽ phủ sóng tất cả các vùng lõm sóng và cho biết hiện nay, đã phủ sóng 4G đến 99% dân số Việt Nam, tiệm cận các nước phát triển ở mức 99,4%.
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, chiều 12/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo, làm rõ các vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Ngày 11/11, Quốc hội chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngân hàng và chất vấn Bộ trưởng Đào Hồng Lan về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực y tế.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ phải tạo sự bứt phá trong năm 2024, 2025, mục tiêu này cần phải được thực hiện với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt với giải pháp hiệu quả nhất.
Quốc hội chất vấn tập trung vào các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngân hàng, y tế, thông tin và truyền thông - những nhóm vấn đề vô cùng cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra.
Phiên chất vấn diễn ra từ ngày 11-12/11. Quốc hội chất vấn tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Ngân hàng, y tế, thông tin và truyền thông. Đây là những nhóm vấn đề phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra.
Phiên chất vấn của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 11-12/11, tập trung vào 3 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực: ngân hàng, y tế, thông tin và truyền thông.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành trong việc trả lời chất vấn, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.
Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ QH khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai “giám sát lại,” thể hiện trách nhiệm giám sát đến cùng việc thực hiện yêu cầu của Quốc hội.
Theo chương trình Phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành 1 ngày rưỡi tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn qua đó đánh giá toàn diện, tổng thể việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban.
Hoàn thành công tác nhân sự quan trọng, chất vấn, trả lời chất vấn đi thẳng vào vấn đề và đưa ra được nhiều giải pháp khắc phục khó khăn,... là những điểm nhấn nổi bật của đợt 1, Kỳ họp QH thứ 7.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định Chính phủ đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để Việt Nam có thể tham gia sâu vào ngành công nghiệp bán dẫn của thế giới.
Sáng 6/6, tiếp tục chương trình của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ dành phiên họp buổi sáng để tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Ngày 5/6, Quốc hội làm việc ngày thứ 14, tiếp tục tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Sáng 5/6, Quốc hội họp tại hội trường, tiếp tục Phiên chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực công thương.
Ngày 5/6, tiếp tục chương trình của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ dành cả ngày để tập trung chất vấn và trả lời chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực kiểm toán và văn hóa, thể thao và du lịch.